Tâm dịch Đà Nẵng, Quảng Nam đang được kiểm soát

Thứ tư, 19/08/2020 07:22

Chiều 18- 8, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã công bố khỏi bệnh cho 23 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 4 bệnh nhân mắc COVID-19 đang chạy thận nhân tạo. Đây là thành công bước đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Hiện đội ngũ y bác sỹ đang tiếp tục tích cực theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID19, nhất là những bệnh nhân nặng, có bệnh nền tại BV Phổi và BV Dã chiến Hòa Vang.



Ê-kíp y, bác sĩ BV Bạch Mai và TTYT H. Hòa Vang đang tích cực theo dõi, điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng.

76 bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng đã được điều trị khỏi bệnh

Theo đó, 23 bệnh nhân mắc COVID-19 được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố khỏi bệnh vào chiều 18-8 gồm: 457, 490, 554, 584, 586, 606, 633, 657, 686, 690, 694, 724, 726, 732,733, 734, 735, 770, 825 và 4 bệnh nhân mắc COVID-19 đang chạy thận là 505, 757, 766, 784.

Những bệnh nhân này đều đã có xét nghiệm từ 3-4 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Đối với 4 bệnh nhân chạy thận sẽ được chuyển đến cách ly tại BV Da Liễu Đà Nẵng và được gửi chạy thận tại Bệnh viện C Đà Nẵng, khi nào Đà Nẵng hết dịch sẽ được đưa về nhà. Riêng 19 bệnh nhân mắc COVID-19 còn lại sẽ được bố trí xe đưa về tận nhà, thực hiện cách ly 14 ngày và được cơ sở y tế địa phương giám sát, theo dõi. Trước đó, BV Phổi Đà Nẵng và BV Dã chiến Hòa Vang cũng đã công bố khỏi bệnh cho 53 trường hợp mắc COVID-19. Như vậy, đến hiện tại trên địa bàn TP Đà Nẵng đã điều trị khỏi bệnh cho 76 trường hợp COVID-19.

Có mặt tại buổi công bố khỏi bệnh của các bệnh nhân, Ts.Bs Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng Khoa Thận nhân tạo (BV Bạch Mai) cho biết, hôm nay có 4 bệnh nhân chạy thận được công bố khỏi COVID-19, đây là thành công bước đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Để có kết quả này, các y, bác sĩ, nhân viên y tế đã hết sức nỗ lực, vượt lên khó khăn, với quyết tâm cao độ với hy vọng sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ts Dũng xúc động: “Kể từ ngày 4-8, khi Đơn vị chạy thận nhân tạo của TTYT H. Hòa Vang tiếp nhận bệnh nhân từ BV Đà Nẵng chuyển về, đây là lần đầu tiên công bố bệnh nhân COVID-19 trên nền thận nhân tạo khỏi bệnh. Chúng tôi quyết tâm tiếp tục đồng hành với cán bộ y tế Đà Nẵng nói chung và y tế Hòa Vang nói riêng đến hết dịch”.

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn - Thứ Trưởng Bộ Y tế, trong giai đoạn đầu bùng phát dịch Covid-19 lần hai, Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn do nhiều bệnh viện trung tâm bị phong tỏa. Trước tình hình đó, Bộ Y tế đã kiên quyết điều động lực lượng y, bác sĩ có chuyên môn cao từ các bệnh viện lớn, bệnh viện các tỉnh, thành đến hỗ trợ, điều này đã phần nào kiểm soát được dịch bệnh, giúp Đà Nẵng vượt qua được khó khăn. “Hy vọng trong thời gian tới BV Đà Nẵng sẽ sớm mở cửa trở lại, kịp thời chữa trị cho các bệnh nhân, giải tỏa áp lực cho ngành y tế. Với sự quyết liệt của Chính phủ, ngành y tế, chính quyền các cấp, ý thức của người dân thì chúng ta sẽ đạt được những thắng lợi trong thời gian tới”, Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng ngày 18- 8, về tình hình dịch bệnh trong nước, Ban Chỉ đạo khẳng định các biện pháp ứng phó với ổ dịch ở Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả. GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết ổ dịch Đà Nẵng, Quảng Nam đang được kiểm soát. Số ca mắc giảm dần trong những ngày gần đây. Các địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi và một số tỉnh miền Trung cũng đang tăng cường truy vết, xét nghiệm, xác định các yếu tố nguy cơ để triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh.

Trước khi bước lên xe trở về nhà, những bệnh nhân Covid-19 đã được chữa khỏi xúc động: “Chúng tôi rất vui, hạnh phúc khi được chữa trị khỏi bệnh và về cách ly tại nhà. Bao nhiêu ngày qua chúng tôi luôn được các y, bác sĩ chữa trị, chăm sóc tận tình. Sức khỏe của chúng tôi cũng đã tiến triển tốt từng ngày. Chúng tôi thấy rất tự hào về ngành y tế của nước nhà, về chuyên môn cũng như sự thân ái của các y, bác sĩ. Chúng tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất, đất nước và thành phố chúng ta sẽ đẩy lùi được dịch bệnh”.

Ths.Bs Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, từ trưa 17-8 đến chiều 18-8, qua xét nghiệm trên 10.000 người, Đà Nẵng phát hiện 4 trường hợp dương tính đều liên quan đến BV Đà Nẵng. Tính đến chiều 18-8, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 354 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó đã chữa khỏi 76 trường hợp, 21 trường hợp tử vong. Hiện còn 244 bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP. Đến nay, Đà Nẵng đã tiến hành cách ly 23.984 trường hợp và lấy mẫu xét nghiệm 145.655 người.

Theo Bs.Ck2 Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP, hiện nay có một số ca điều trị tại BV Phổi và BV Hòa Vang đang ở trong tình trạng rất nguy kịch, khả năng tử vong rất cao. Tuy nhiên những ca đáp ứng điều trị như cai ECMO, cai máy thở theo đánh giá và theo dõi của các chuyên gia trong nhóm điều trị thì đang rất tốt. Hiện các y bác sĩ hết sức quan tâm chăm sóc đặc biệt đối với các bệnh nhân nặng, các trường hợp trẻ em, phụ nữ mang thai... “4 bệnh nhân suy thận mạn được điều trị khỏi bệnh Covid-19, sau khi rời BV Dã chiến Hòa Vang sẽ được đưa đến BV Da Liễu để cách ly, theo dõi các bệnh lý nền. Hằng tuần, nhân viên y tế tại BV Da Liễu sẽ đưa các bệnh nhân này đến BV C Đà Nẵng để thực hiện việc chạy thận, tần suất 3 lần/ tuần”, Bs Yến cho biết.

Hỗ trợ tối đa cho BV Hòa Vang nhằm tăng năng lực điều trị

Sáng 18-8, tại buổi giao ban chuyên môn điều trị với TTYT Hòa Vang và bộ phận bác sĩ tăng cường của BV Bạch Mai, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại đây trong công tác điều trị cho các bệnh nhân Covid-19, nhất là bệnh nhân nặng và bệnh nhân nền thận nhân tạo. PGS.TS Nguyễn Trường Sơn đề nghị các bác sĩ tăng cường của BV Bạch Mai tiếp tục nỗ lực, giúp đỡ cho cán bộ y tế Hòa Vang điều trị tốt cho các bệnh nhân. Đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa cho Hòa Vang nhằm tăng năng lực điều trị ở đây.

Trong những ngày qua, BV Dã chiến Hòa Vang và BV Phổi Đà Nẵng đã cho xuất viện nhiều bệnh nhân, trong đó có những bệnh nhân rất nặng. Đó là thành quả trong công tác điều trị của các ê-kíp bác sĩ BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy, BV Đà Nẵng, BV Phổi, BV Hòa Vang và những y bác sĩ chi viện từ các tỉnh thành bạn. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực tích cực của hệ điều trị thì một vấn đề quan trọng khác không thể không quan tâm đối với bệnh nhân Covid19 đó là vấn đề dinh dưỡng. Theo Ts.Bs Vũ Thị Thanh - Trưởng phòng dinh dưỡng điều trị (Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, BV Bạch Mai, người đang có mặt tại BV Dã chiến Hòa Vang), chế độ dinh dưỡng rất quan trọng, nó sẽ giúp cho bệnh nhân Covid-19 có sức đề kháng tốt hơn, đặc biệt là những bệnh nhân trên nền bệnh lý nặng khác. Ts Thanh nói: “Với những bệnh nhân tỉnh táo, không phải thở máy, nếu được chỉ định chế độ dinh dưỡng đúng, đủ sẽ đem lại cho cơ thể khỏe mạnh hơn, sức đề kháng tốt hơn, bệnh nhân sẽ không tụt cân trên lâm sàng, bệnh nhân vui vẻ, có thể hoạt động các sinh hoạt cá nhân. Và khi đó thời gian bệnh nhân điều trị sẽ rút ngắn lại và sẽ hồi phục nhanh hơn. Đối với những bệnh nhân thở máy, khi được cung cấp chất dinh dưỡng đúng và đủ thì cơ hô hấp sẽ hoạt động tốt hơn, bệnh nhân sẽ có nhịp tự thở và từ đó sẽ giúp cho bác sĩ điều trị có thể cai máy sớm. Chính điều cai máy sớm sẽ giúp giảm tỷ lệ nhiễm trùng và bệnh nhân nhanh chóng phục hồi.

Theo Ts Vũ Thị Thanh, chị được phân công vào BV Dã chiến Hòa Vang để hỗ trợ dinh dưỡng cho những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh lý nền. Nhiệm vụ hằng ngày của chị là điều trị dinh dưỡng cho những bệnh nhân nặng nằm ở khoa Hồi sức tích cực. Hằng ngày, sau khi đi đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xem các kết quả xét nghiệm và các triệu chứng trên lâm sàng của bệnh nhân, các dấu hiệu về hấp thu dinh dưỡng, chị sẽ chỉ định dinh dưỡng cho bệnh nhân Covid-19 vào trong bệnh án. “Nếu như những bệnh nhân nằm ở khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân có thở máy mà đường tiêu hóa vẫn còn tốt thì tôi chỉ định dinh dưỡng cho bệnh nhân ăn qua xông bằng các chế phẩm hiện có trong bệnh viện. Nếu như được nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa mà không hấp thu và hấp thu một phần thì tôi sẽ tính toán các dịch dinh dưỡng và chỉ định truyền tĩnh mạch cho bệnh nhân. Đó là công việc hằng ngày mà tôi phải làm đối với bệnh nhân nặng. Ngoài ra tôi cũng đi sang nhóm bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh lý thận nhân tạo nhưng không phải thở máy để tìm hiểu về khẩu phần mà bệnh nhân đang được chỉ định trong bệnh viện, ăn chế độ ăn bệnh lý. Sau khi kết hợp việc xem kết quả xét nghiệm, tôi sẽ tính toán mức năng lượng để chỉ định chế độ dinh dưỡng phù hợp cho những bệnh nhân này”, Ts Thanh cho biết.

LÊ HÙNG

Ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19

Ngày 18-8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đã ghi nhận thêm 13 ca mắc mới Covid-19, trong đó Đà Nẵng (4), Quảng Nam (3), Hải Dương (2), Hà Nội (1) và 3 ca nhập cảnh, được cách ly ngay. Tính đến 18 giờ ngày 18-8, Việt Nam có tổng cộng 989 ca mắc Covid-19, trong đó có 520 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 35 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 35 ca, số ca âm tính lần 3 là 30 ca. Số ca tử vong là 25. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Xử phạt gần 1.000 trường hợp vi phạm

Theo thống kê, tính đến ngày 18-8, tổng lượt cài đặt ứng dụng Bluezone tại Đà Nẵng là hơn 430 ngàn lượt, chiếm 37,3% dân số. Theo UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 27-7 đến chiều 18-8, các địa phương đã tiến hành xử phạt 996 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ đồng, so với ngày 17-8, tăng 93 trường hợp với số tiền hơn 114 triệu đồng. Trong đó, nhiều nhất vẫn là hành vi vi phạm không đeo khẩu trang theo quy định, tụ tập đông người, không chấp hành cách ly y tế, ra đường trong trường hợp không cần thiết...

L.HÙNG